Kết quả tìm kiếm cho "Quy chế phát ngôn"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2633
Phóng viên Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng đã phỏng vấn đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang dự đại hội. Đại biểu đánh giá văn kiện đại hội có nhiều điểm mới, phản ánh rõ nét tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới của Đảng ta trước yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang vừa ban hành Quy chế số 08-QC/TU, ngày 16/01/2026 quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và quy trình ứng xử với truyền thông trên địa bàn tỉnh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh, huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV.
Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, các chính Đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã liên tục gửi thư, điện chúc mừng tới Đại hội, bày tỏ tình cảm đoàn kết, hữu nghị, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được qua 40 năm đổi mới và tin tưởng sâu sắc rằng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ thành công rực rỡ, là mốc son tiếp tục đưa Việt Nam phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.
Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, ngày 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày tại Hội trường để thảo luận về các văn kiện Đại hội.
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng đề xuất 5 nội dung trong tham luận: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực" tại phiên thảo luận ở Đại hội XIV.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tham luận về "Hoàn thiện thể chế, pháp luật về huy động, sử dụng nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững."
Chiều 21/1, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành phiên thảo luận.
Phát triển và làm chủ các công nghệ chiến lược được coi là một trụ cột quan trọng để nâng cao năng lực tự chủ, năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Theo các chuyên gia, Đại hội XIV thể hiện quyết tâm tái cấu trúc nền kinh tế, đặt mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số, phát huy kinh tế tư nhân và giữ vững ổn định vĩ mô để tạo nền tảng phát triển dài hạn.
Kết quả đối sánh 5 năm (2021 - 2025) môn ngữ văn cho thấy sự chênh lệch giữa các địa phương không xuất phát chủ yếu từ đề thi khó, mà phản ánh trực tiếp chất lượng và mức độ đổi mới của hoạt động dạy - học môn này ở từng nơi.
Giáo sư Lê Văn Cường cho rằng các định hướng kinh tế được đặt ra tại Đại hội XIV có ý nghĩa lâu dài đối với quỹ đạo phát triển của Việt Nam trong trung và dài hạn.